Taliban kiểm soát sân bay Kabul

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 31/08/2021 19:37 GMT+7

Chiến binh Taliban đứng gác trước sân bay Hamid Karzai sau khi Mỹ rút quân vào ngày 31/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/8, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid thông báo đã triển khai các lực lượng đặc nhiệm Badri tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút quân khỏi sân bay này.

Phát biểu với báo giới tại đây, người phát ngôn Mujahid khẳng định, lực lượng Taliban đã sẵn sàng đảm bảo an ninh cho sân bay và mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường. Ngoài ra, ông Mujahid cũng thừa nhận, cần phải mất một thời gian để giải quyết các vấn đề tại sân bay sau khi Mỹ rút quân và Taliban đang nỗ lực để khởi động lại các chuyến bay thương mại sớm nhất có thể.

Trước đó, Taliban hoan nghênh việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và tuyên bố, quốc gia Tây Nam Á này đã "hoàn toàn tự do và độc lập". Taliban muốn xây dựng quan hệ kinh tế và thương mại với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và mọi quốc gia đều có thể có quan hệ về chính trị và thương mại tốt đẹp với Afghanistan.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo, Taliban đang đàm phán với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý sân bay ở Kabul và cần phải đảm bảo an toàn cho sân bay này càng sớm càng tốt để những người muốn rời khỏi Afghanistan có thể thực hiện điều này qua những chuyến bay thương mại.

Taliban kiểm soát sân bay Kabul - Ảnh 1.

Taliban đã nắm toàn quyền kiểm soát sân bay quốc tế Kabul vào ngày 31/8. (Ảnh: AP)

Phát biểu trên kênh France 2, Ngoại trưởng Le Drian cho rằng, cần thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc bảo đảm an ninh cho sân bay ở Kabul. Theo ông Le Drian, các nước cần yêu cầu tiếp cận sân bay một cách an toàn và Paris cần tiếp tục gây sức ép chứ không đàm phán với Taliban.

Tối 30/8, chuyến bay cuối cùng đã cất cánh khỏi Afghanistan, đưa những binh lính và công dân Mỹ cuối cùng rời đi, một ngày trước thời hạn chót Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra cho việc rút quân. Phát biểu vài giờ sau khi chuyến bay sơ tán cuối cùng rời khỏi Kabul, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận, Mỹ đã tạm chấm dứt hiện diện ngoại giao tại Afghanistan từ ngày 30/8 và chuyển các hoạt động sang Qatar.

Ông khẳng định, quân đội Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, mở đầu một chương mới trong cam kết của Washington đối với quốc gia Tây Nam Á này. Theo đó, Mỹ sẽ xúc tiến các nỗ lực ngoại giao và chấm dứt chiến dịch quân sự. Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington cam kết giúp đỡ mọi công dân muốn rời khỏi Afghanistan.

Rút chân khỏi chiến trường Tây Nam Á này nhưng Mỹ đã kêu gọi Taliban đảm bảo các cam kết về tự do đi lại, tôn trọng các quyền của phụ nữ và các nhóm thiểu số, không để Afghanistan trở thành địa bàn hoạt động của khủng bố.

Theo các nhân chứng, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, thủ đô Kabul vẫn như những ngày bình thường, nhưng một thiết bị bay không người lái của Mỹ đã bay trên bầu trời thành phố. Hầu hết các ngân hàng vẫn đóng cửa và chỉ có chi nhánh của ngân hàng tư nhân mở cửa.

Khủng hoảng nhân đạo bùng phát, Mỹ - Trung điện đàm về Afghanistan Khủng hoảng nhân đạo bùng phát, Mỹ - Trung điện đàm về Afghanistan Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tấn công khủng bố IS tại Afghanistan Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tấn công khủng bố IS tại Afghanistan Mỹ khẳng định duy trì binh sĩ tại Afghanistan sau ngày 31/8 Mỹ khẳng định duy trì binh sĩ tại Afghanistan sau ngày 31/8

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước