Tấn công bằng dao ở trường trung học Thụy Điển, 2 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ ba, ngày 22/03/2022 18:26 GMT+7

Phong tỏa hiện trường vụ đâm dao. (Ảnh:A P)

VTV.vn - Hai phụ nữ đã tử vong sau khi bị đâm tại một trường trung học ở miền Nam Thụy Điển hôm 21/3, một học sinh 18 tuổi đã bị bắt.

Hai phụ nữ bị đâm dao, đều ở độ tuổi 50, "là nhân viên của trường học", cảnh sát Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố sau vụ tấn công tại Malmo Latinskola, một trường trung học ở trung tâm Malmo, thành phố lớn thứ ba của nước này.

Truyền thông địa phương thông tin, đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng dao được cho là đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp để nói rằng anh ta đang ở đâu, đồng thời hạ vũ khí và thừa nhận đã sát hại hai người. Theo một số phương tiện truyền thông Thụy Điển, nghi phạm mang theo một con dao và một chiếc rìu.

Theo thông báo trên tài khoản mạng xã hội của cơ quan cảnh sát sở tại, nghi phạm đã bị bắt ngay sau khi các cảnh sát xuất hiện.

Trước đó, vào tối 21/3, cảnh sát đã thông báo rằng có hai người bị thương trong số khoảng 50 người có mặt trong trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hai nạn nhân "đã được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu được mạng sống của họ", nhà chức trách cho biết.

Cảnh sát đã được cảnh báo trước về vụ tấn công vào khoảng 17h15 ngày 21/3 và một đội tuần tra đầu tiên đã đến trường học này.

Tấn công bằng dao ở trường trung học Thụy Điển, 2 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công ở trường học tại Malmo, Thụy Điển ngày 21/3/2022. (Ảnh: Reuters)

Một đoạn video đã ghi lại cảnh sát được trang bị vũ khí mạnh kiểm tra bên trong tòa nhà. Trường học bị phong tỏa bằng dây cảnh sát chuyên dụng vài giờ sau đó. Nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Hiện động cơ của vụ tấn công bằng dao chưa được xác định

Sau khi kiểm tra toàn bộ hiện trường và phỏng vấn các nhân chứng, nhà chức trách tin rằng nghi phạm hành động một mình.

Asa Nilsson, một trong những người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết: "Rất nhiều công việc vẫn còn ở phía trước nhằm tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và động cơ đằng sau hành động kinh hoàng này".

Một cuộc họp báo dự kiến sẽ được tổ chức ​​vào 9h30 ngày 22/3 (theo giờ địa phương).

Vào tháng 1, một cậu bé 16 tuổi đã bị bắt sau khi đánh bị thương một học sinh và một giáo viên ở thị trấn Kristianstad, cũng ở miền Nam Thụy Điển.

Một vụ tấn công tương tự đã xảy ra vào tháng 8/2021 ở thị trấn Eslov, cách đó khoảng 50 km (30 dặm), khi một sinh viên tấn công một nhân viên 45 tuổi của trường.

Vào tháng 10/2015, 3 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công có động cơ phân biệt chủng tộc tại một trường học ở thị trấn phía Tây Trollhattan. Đối tượng thực hiện vụ tấn công sau đó bị cảnh sát hạ gục.

Tấn công bằng dao tại trường tiểu học ở Slovakia, 1 người thiệt mạng Tấn công bằng dao tại trường tiểu học ở Slovakia, 1 người thiệt mạng Tấn công bằng dao tại trường học ở Trung Quốc, hàng chục người bị thương Tấn công bằng dao tại trường học ở Trung Quốc, hàng chục người bị thương Tấn công bằng dao tại trường học ở Nga Tấn công bằng dao tại trường học ở Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước