Tấn công mạng nhằm vào các tổ chức châu Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/02/2019 07:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tập đoàn Microsoft của Mỹ tiết lộ đã phát hiện nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính trị và tổ chức phi chính phủ tại các quốc gia châu Âu.

Cụ thể, 104 tài khoản của các nhân viên thuộc nhiều tổ chức chính trị khác nhau tại các nước Bỉ, Pháp, Đức, Ba Lan, Romania và Serbia đã bị tấn công.

Microsoft cho biết các tổ chức chính trị bị tấn công đều liên quan đến cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2019. Trong số đó có Hội đồng đối ngoại Đức, các trụ sở của Viện Aspen tại châu Âu và Quỹ Marshall của Đức.

Cùng với tiết lộ trên, hãng Microsoft cũng tuyên bố mở rộng dịch vụ an ninh mạng tại 12 nước châu Âu, nhằm bảo vệ các cơ quan bầu cử.

Singapore công bố báo cáo về vụ tin tặc lớn nhất trong lịch sử Singapore công bố báo cáo về vụ tin tặc lớn nhất trong lịch sử

VTV.vn - Sau hơn nửa năm điều tra, Singapore đã cho công bố báo cáo về vụ tin tặc lớn nhất trong lịch sử đảo quốc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước