Trung Quốc bác bỏ cáo buộc về tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 06:19 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 18/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Trung Quốc có thể là một trong những thủ phạm tấn công mạng nhằm vào các nhà lập pháp Australia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, một số tổ chức truyền thông đã đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ đối với Trung Quốc về vấn đề an ninh mạng. Trung Quốc yêu cầu các tổ chức truyền thông ngừng các hành động ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc và mối quan hệ của Trung Quốc với các nước khác.

Đầu tháng 2, các nghị sĩ Australia, trong đó có Thủ tướng Scott Morrison và các thành viên chính phủ, đã được yêu cầu ngay lập tức thay đổi mật khẩu sau khi cơ quan tình báo mạng phát hiện có một cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính của Quốc hội. Tin tặc cũng tìm cách xâm nhập vào hệ thống máy tính của các đảng chính trị lớn.

Australia: Tin tặc tấn công mạng máy tính của các cơ quan trọng yếu Australia: Tin tặc tấn công mạng máy tính của các cơ quan trọng yếu

VTV.vn - Thủ tướng Morrison cho biết Trung tâm an ninh mạng Australia đã xác định được một vụ xâm nhập độc hại vào mạng máy tính của Quốc hội liên bang hồi đầu tháng 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước