Tân Tổng thống Hàn Quốc là ai?

Thùy Hương (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 06:20 GMT+7

VTV.vn - Từ một sinh viên bị đuổi học, ông Moon Jae In đã trở thành một luật sư nhân quyền và sau đó xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 12.

Chịu thất bại trước bà Park Geun Hye trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 nhưng giờ đây, ông Moon Jae In sẽ chính thức trở thành người thay thế bà Park tại Nhà Xanh. Giành được tổng cộng 13.423.800 số phiếu, tương đương tỷ lệ 41,1%, ông Moon Jae In đã vượt qua các đối thủ khác để trở thành vị Tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc. Chiến thắng của ông Moon cũng chấm dứt một thập kỷ nắm quyền của đảng bảo thủ tại Hàn Quốc.

Sinh ngày 24/1/1953 tại Geoje, Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại trường trung học Kyungnam, ông Moon Jae In nhập học tại đại học danh tiếng Kyunghee, chuyên ngành pháp luật. Tuy nhiên, ông đã bị trục xuất khỏi trường sau khi tổ chức một cuộc biểu tình sinh viên chống lại Hiến pháp Yushin.

Nhập ngũ, ông Moon Jae In được phân vào lực lượng đặc biệt. Ông đã tham gia vào một sứ mệnh trong cuộc mưu sát nổi tiếng tại khu vực phi quân sự DMZ vào năm 1976. Sau khi giải ngũ, ông Moon đã xuất sắc vượt qua các kỳ thi và được nhận vào Viện Đào tạo và Nghiên cứu tư pháp.

Tân Tổng thống Hàn Quốc là ai? - Ảnh 1.

Ông Moon Jae In nhiều lần dẫn đầu trong các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 12

Không chỉ gặt hái thành công trong sự nghiệp luật sư nhân quyền, ông Moon Jae In còn để lại nhiều dấu ấn trên con đường chính trị. Ông từng là cố vấn cấp cao cho cựu Tổng thống Roo Moo Hyun - người theo đuổi chính sách Ánh dương (chính sách ngoại giao mà Hàn Quốc áp dụng cho CHDCND Triều Tiên trong giai đoạn từ năm 1998 – 2008).

Khi cựu Tổng thống Roo Moo Hyun bị điều tra vì những bê bối tham nhũng, ông Moon Jae In là đại diện pháp lý cho ông Roo. Sau khi Roo Moo Hyun tự sát, ông Moon Jae In là người đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ cũng như giải quyết các vấn đề cá nhân của cựu Tổng thống. Hình ảnh trung thành và đáng tin cậy của vị luật sự nhân quyền đã để lại ấn tượng tốt trong mắt người dân Hàn Quốc.

Khác với người tiền nhiệm, ông Moon Jae In khá mềm mỏng trong vấn đề an ninh, đặc biệt là trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông đã ủng hộ mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong vốn đã bị đóng cửa từ đầu năm 2016 sau những căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc là ai? - Ảnh 2.

Chính sách mềm mỏng của ông Moon Jae In được kỳ vọng sẽ hàn gắn mối quan hệ hai miền Triều Tiên

Bên cạnh đó, ông Moon cũng thể hiện quan điểm cải cách chính quyền "gia đình trị" vốn thống trị nền kinh tế Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ. Không chỉ nhận được sự ủng hộ của người khi với quan điểm xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, tạo sự bình đẳng cho mọi người lao động, ông Moon Jae In còn "ghi điểm" khi tuyên bố tới năm 2020 sẽ nâng mức lương tối thiểu của người dân Hàn Quốc từ 6.470 won/giờ lên 10.000 won/giờ.

Với cam kết khôi phục công lý, đoàn kết dân tộc, đảm bảo thượng tôn pháp luật và tăng cường khả năng quốc phòng độc lập, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In được kỳ vọng sẽ cứu Hàn Quốc ra khỏi cơn khủng hoảng chính trị kéo dài suốt một năm qua và đem tới những tia hy vọng mới cho người dân quốc gia Đông Á này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước