Tăng 500% ca mắc COVID-19 ở Hà Lan, Thủ tướng nhận trách nhiệm đánh giá sai tình hình

Quang Duy-Thứ năm, ngày 15/07/2021 10:46 GMT+7

VTV.vn - Số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Lan đã tăng vọt tới 500% chỉ sau một tuần nước này dỡ bỏ các hạn chế chống dịch.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhận trách nhiệm đã đánh giá sai tình hình và nới lỏng chống dịch quá sớm.

Trong 1 tuần trở lại đây, Hà Lan ghi nhận thêm gần 52 nghìn ca dương tính với viurs SARS-CoV-2, tăng mạnh so với con số khoảng 8.500 ca của một tuần trước đó.

Trước làn sóng dịch bệnh mới, Chính phủ Hà Lan phải một lần nữa đóng cửa các câu lạc bộ đêm. Trong khi đó, các quán bar chỉ được phép mở cửa tới nửa đêm.

Trước đó Hà Lan tự tin nới lỏng chống dịch vì đã tiêm chủng cho phần lớn người dân. Tới nay, khoảng 11,1 triệu người tại Hà Lan đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, tương đương 65% dân số.

Điểm sáng hiếm hoi trong tình hình dịch bệnh tại Hà Lan là dù số ca nhiễm tăng mạnh, nhưng tỷ lệ người nhập viện tại nước này không tăng theo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge cho biết, tỷ lệ nhập viện ở mức thấp hiện nay có thể bị đe dọa bởi sự gia tăng "chưa từng có" về số ca nhiễm.

Hà Lan giới thiệu phương pháp xét nghiệm COVID-19 qua... tiếng hét Hà Lan giới thiệu phương pháp xét nghiệm COVID-19 qua... tiếng hét

VTV.vn - Một nhà phát minh người Hà Lan đã đưa ra một sáng kiến xét nghiệm virus SARS-CoV-2 không cần dùng đến tăm bông để lấy mẫu, mà chỉ cần bệnh nhân hét lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hà Lan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước