Tàu chở dầu cùng 22 thuyền viên Ấn Độ mất tích

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/02/2018 08:35 GMT+7

Tàu chở dầu Ấn Độ mất tích. (Ảnh: Free Malaysia Today)

VTV.vn - Một tàu chở dầu cùng 22 thuyền viên Ấn Độ mới đây đã mất tích ở Tây Phi, khiến nhiều người lo ngại tàu bị cướp biển tấn công.

Tàu Marine Express chở theo 13.500 tấn dầu và 22 thuyền viên đã biến mất ở bờ biển Benin, Tây Phi. Ấn Độ đang liên lạc với giới chức Nigeria để xác định vị trí tàu và thuyền viên. Đường dây nóng đã được Đại sứ quán Ấn Độ ở Nigeria thiết lập nhằm cung cấp thông tin về những người mất tích.

Đây là con tàu thứ hai mất tích tại khu vực này trong tháng qua. Tàu MT Barret bị cướp biển tấn công hồi tháng 1/2018, các thuyền viên hầu hết là người Ấn Độ đã được thả sau khi trả tiền chuộc.  


Cướp biển tấn công tàu chở dầu Singapore ở eo biển Malacca Cướp biển tấn công tàu chở dầu Singapore ở eo biển Malacca

Nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công một tàu chở dầu của Singapore tại eo biển Malacca, bắt cóc 3 thành viên thủy thủ đoàn người Indonesia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước