Chủ tàu Diamond Princess bị kiện vì bệnh nhân COVID-19 tử vong

Trang Phan-Thứ ba, ngày 02/06/2020 14:30 GMT+7

Cảnh sát Nhật hộ tống một hành khách rời khỏi tàu Diamond Princess ở cảng Daikoku, Yokohama, Nhật Bản ngày 19/2 - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Gia đình của một khách du lịch tử vong do COVID-19 trên tàu Diamond Princess ở Mỹ đang đâm đơn kiện chủ nhân của con tàu này.

Nạn nhân là một nam hành khách 64 tuổi, cùng vợ tham gia vào chuyến đi vào tháng Hai vừa qua. Nhưng một tháng sau, ông qua đời sau khi có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Gia đình nạn nhân cho rằng công ty mẹ của con tàu lẽ ra phải biết rằng một hành khách trên chuyến đi trước của tàu đã mắc bệnh.

Chuyến đi của tàu Diamond Princess đã kết thúc ngày 9/3 với tổng cộng 131 người trên tàu mắc COVID-19 và 5 người tử vong.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama từ ngày 3/2 sau khi một du khách xuống bến ở Hong Kong có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Diamond Princess chở 3.711 người khởi hành từ cảng Yokohama hôm 20/1 và quay về cảng này ngày 3/2. Hai ngày sau đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) quyết định cách ly tàu này cùng tất cả hành khách trên tàu trong 14 ngày - đến ngày 19/2 - sau khi một hành khách đã xuống tàu ở Hong Kong (Trung Quốc) được xác nhận nhiễm COVID-19.

Nhật Bản để lọt 23 hành khách tàu Diamond Princess không xét nghiệm Nhật Bản để lọt 23 hành khách tàu Diamond Princess không xét nghiệm

VTV.vn - Bộ Y tế Nhật Bản đã phát hiện ít nhất 23 hành khách tàu Diamond Princess đã xuống tàu mà không được xét nghiệm phát hiện COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước