Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tiến vào vùng biển Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/04/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ Carl Vinson dự kiến sẽ tới khu vực bán đảo Triều Tiên vào ngày 26/4.

Mỹ đã điều nhiều vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên, chuẩn bị cho cuộc huấn luyện quy mô lớn tại vùng biển gần khu vực này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dư luận đồn đoán rằng nhiều khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6 hoặc phóng tên lửa đạn đạo nhân dịp nước này kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội vào ngày 25/4.

Ngày 25/4, tàu ngầm hạt nhân lớp USS Michigan của Mỹ đã tới cảng Busan của Hàn Quốc, trong khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ Carl Vinson dự kiến sẽ tới khu vực bán đảo Triều Tiên vào ngày 26/4.

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ điều một số lượng lớn các vũ khí chiến lược tới khu vực bán đảo Triều Tiên đúng dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội, nhằm thị uy sức mạnh và ngăn chặn nước này có hành động khiêu khích như thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo.

Trong lúc này, Đặc phái viên hạt nhân 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài việc thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, đại diện 3 nước tập trung vào các phương án nhằm thúc đẩy Trung Quốc sử dụng vai trò nước có ảnh hưởng lớn với Triều Tiên để cùng giải quyết hồ sơ gai góc này bằng giải pháp tích cực nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước