Tàu Panama bị mắc cạn và vỡ làm đôi tại vùng biển Nhật Bản

Quỳnh Chi (Theo The Straits Times, Swissinfo)-Thứ năm, ngày 12/08/2021 17:19 GMT+7

Tàu Crimson Polaris của Panama bị mắc cạn tại cảng Hachinohe, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tàu chở hàng mang cờ Panama đã bị mắc cạn tại một bến cảng phía Bắc Nhật Bản và bị rò rỉ dầu, may mắn không có người nào bị thương.

Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, 21 người có mặt trên tàu Panama bị mắc cạn. Hiện sự cố rò rỉ dầu đang được kiểm soát và không có dấu hiệu dầu đã vào bờ.

Tàu Crimson Polaris nặng 39.910 tấn đang chở gỗ dăm thì bị mắc cạn vào sáng 11/8 (theo giờ địa phương) tại cảng Hachinohe, ở phía Đông Nam tỉnh Aomori của Nhật Bản.

Sau đó, con tàu đã tự thoát ra khỏi khu vực mắc cạn. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên tàu Crimson Polaris đã không thể di chuyển xa và cuối cùng buộc phải neo đậu cách cảng khoảng 4 km.

Tàu Panama bị mắc cạn và vỡ làm đôi tại vùng biển Nhật Bản - Ảnh 1.

Tàu Crimson Polaris chở gỗ dăm bị mắc cạn vào ngày 11/8. (Ảnh: Reuters)

Một vết nứt dài đã xuất hiện trên thân tàu và dầu bắt đầu rò rỉ từ vết nứt này. Vào chiều 11/8, người dân có thể nhìn thấy một vệt dầu loang dài 5,1 km, rộng 1 km trên vùng biển phía Bắc Nhật Bản. Theo cảnh sát biển Nhật Bản, nhiều tàu tuần tra Nhật Bản đã triển khai các biện pháp ngăn chặn sự cố tràn dầu này.

Con tàu này đã kết thúc hành trình từ Thái Lan và đã bị tách làm hai phần vào buổi sáng 12/8. Hai phần của con tàu hiện vẫn chưa được di dời và đang được các tàu tuần tra Nhật Bản giám sát chặt chẽ.

Phà chở 300 người bị mắc cạn trên biển Baltic Phà chở 300 người bị mắc cạn trên biển Baltic Sự cố 20.000 tấn dầu tràn ở Nga: Khoảng 200 tấn đã được thu dọn Sự cố 20.000 tấn dầu tràn ở Nga: Khoảng 200 tấn đã được thu dọn Pháp vật lộn xử lý sự cố tràn dầu Pháp vật lộn xử lý sự cố tràn dầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước