Tàu Thiên Chu 1 kết nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung 2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 11:01 GMT+7

Thiên Chu 1 được phóng vào quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương. (Nguồn: people.com.cn)

VTV.vn - Tàu chở hàng Thiên Chu 1 của Trung Quốc đã hoàn tất việc kết nối với phòng thí nghiệm của trạm vũ trụ Thiên Cung 2.

Việc tàu Thiên Chu 1 kết nối thành công với trạm Thiên Cung 2 được xem là bước tiến đáng kể của Trung Quốc trên hành trình chinh phục không gian và hiện diện lâu dài trên vũ trụ.

Tàu Thiên Chu 1 có trọng lượng phóng 13 tấn, công suất tải 6,5 tấn (bao gồm 2 tấn nhiên liệu). Sứ mệnh của tàu Thiên Chu 1 trên quỹ đạo kéo dài 5 tháng. Tàu có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu và vận chuyển nhu yếu phẩm cho các nhà du hành làm việc trên trạm Thiên Cung 2 (từ tháng 10/2016) và tiến hành các thí nghiệm khoa học.

Kết thúc sứ mệnh này, tàu Thiên Chu 1 sẽ khởi động quy trình tự phá hủy khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 1 Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 1

VTV.vn - Hôm nay (20/4), Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên do nước này sản xuất, mang tên Thiên Chu 1 lên vũ trụ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước