Thông tin được Thủ tướng nước này Pedro Sanchez đưa ra hôm 1/9.
Theo đó, Tây Ban Nha sẽ giảm thuế giá trị gia tăng với khí đốt từ 21% xuống còn 5%, áp dụng từ tháng 10 tới cuối tháng 12 năm nay.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, có thể gia hạn áp dụng biện pháp này trong năm tới chừng nào tình hình rất khó khăn mà đất nước đang đối mặt vẫn kéo dài.
Lạm phát tại Tây Ban Nha trong tháng 8 vừa qua ở mức 10,4%, giảm lần đầu tiên trong 4 tháng, tuy nhiên vẫn ở mức cao do giá điện, nhiên liệu tăng.
Từ tháng 6, lạm phát tại Tây Ban Nha ở mức hai con số, mức cao chưa từng thấy trong gần 40 năm qua.
Bình luận (0)