Tây Ban Nha ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp

VTV8-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 09:14 GMT+7

Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố, sẽ ngăn chặn chính quyền Catalonia tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp. (Ảnh: Deutsche Welle)

VTV.vn - Các lực lượng an ninh Tây Ban Nha đang nỗ lực ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp về độc lập mà chính quyền Catalonia lên kế hoạch tổ chức vào ngày 1/10/2017.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã phong tỏa 1.300 trong tổng số 2.315 trường học được chọn làm các điểm bỏ phiếu. Đồng thời, lực lượng chức năng Tây Ban Nha đã lục soát Trung tâm Công nghệ thông tin và viễn thông của chính quyền vùng Catalonia.

Bên cạnh việc tịch thu nhiều tài liệu, biểu ngữ và gần 10 triệu lá phiếu, cảnh sát cũng điều động khoảng 10.000 nhân viên đến Catalonia nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp.


Tây Ban Nha siết chặt kiểm soát ngân sách vùng Catalonia Tây Ban Nha siết chặt kiểm soát ngân sách vùng Catalonia Tây Ban Nha sẽ truy tố lãnh đạo Catalonia vì tổ chức trưng cầu ý dân Tây Ban Nha sẽ truy tố lãnh đạo Catalonia vì tổ chức trưng cầu ý dân Tây Ban Nha: Quyết ngăn cuộc trưng cầu dân ý vùng Catalonia Tây Ban Nha: Quyết ngăn cuộc trưng cầu dân ý vùng Catalonia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước