Tây Ban Nha phản đối trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của CH Czech

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 02/07/2016 15:04 GMT+7

Biểu tình phản đối trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU tại Scotland ngày 27/6. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Ngày 1/7, Chính phủ Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối đề xuất tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Cộng Hòa Czech tại Liên minh châu Âu.

Tây Ban Nha đã gọi đề xuất của Czech là một "ý tưởng tồi" sau khi Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman lên tiếng kêu gọi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của nước này tại Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đề xuất của Tổng thống Cộng hòa Czech đưa ra chỉ hơn 1 tuần sau cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu. Kết quả người dân Anh quyết định rời mái nhà chung EU đã khiến nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu dao động. Không chỉ Cộng hòa Czech, Hungary cũng đã nhen nhóm ý tưởng trên. Trước đó, hiệu ứng Brexit đã lan đến Hà Lan sau khi các nhà vận động nước này thu thập được hơn 56.000 chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi Chính phủ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc Hà Lan ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước