Tây Ban Nha sẽ bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia khi về nước

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/12/2017 20:57 GMT+7

Ông Puigdemont (Ảnh: ClubofMozambique)

VTV.vn - Các nhà chức trách Tây Ban Nha vừa khẳng định sẽ tiến hành bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 đồng sự của ông này khi họ trở về nước.

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Toà án Tối cao Tây Ban Nha hôm qua (5/12) thu hồi lệnh bắt giữ quốc tế đối với 5 người này. Trước đó, chính Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã yêu cầu giới chức trách Bỉ dẫn độ 5 nhân vật kể trên vốn đã bỏ trốn khỏi Tây Ban Nha sau khi bị bãi nhiệm vì đơn phương tuyên bố độc lập. 

Ông Puigdemont cùng các cựu quan chức Catalonia đang đối mặt với những cáo buộc về các tội danh như nổi loạn, kích động nổi loạn hay sử dụng công quỹ sai mục đích. Nguồn tin từ Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cho biết, quyết định hủy lệnh truy nã quốc tế được đưa ra sau khi ông Puigdemont và 4 đồng sự thể hiện thiện chí sẵn sàng về nước để tham gia cuộc bầu cử vào cuối tháng 12 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Catalonia. 

Tòa án này cũng cho biết thêm, một phán quyết của tòa án về việc dẫn độ có thể ảnh hưởng đến các vụ xét xử ở Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha rút lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia ở châu Âu Tây Ban Nha rút lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia ở châu Âu

VTV.vn - Việc rút lệnh bắt giữ ở châu Âu cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có thêm một cơ quan tư pháp nào khác ở châu Âu có thẩm quyền xử lý vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước