Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/06/2018 14:21 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/6, Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiếp nhận con tàu chở 629 người di cư bị trôi dạt ở Địa Trung Hải, sau khi Italy và Malta từ chối không cho tàu này cập cảng.

Thủ tướng Tây Ban Nha đã chỉ thị mở cửa cảng phía Đông của thành phố Valencia để tiếp nhận tàu chở người di cư. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha nêu rõ Madrid có nghĩa vụ giúp tránh xảy ra một thảm họa nhân đạo.

Trước đó, ngày 9/6, con tàu Aquarius của các tổ chức phi chính phủ đã cứu 629 người di cư trái phép ngoài khơi bờ biển Libya. Cả Malta và Italy đều từ chối mở cảng cho tàu cứu hộ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước