Thái Lan áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

Ngọc Phương - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 26/04/2021 06:23 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan đã ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất từ trước tới nay và buộc phải áp đặt thêm các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Chính quyền thủ đô Bangkok đã yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà bắt đầu từ ngày 26/4. Người vi phạm sẽ bị phạt 20.000 Baht (tương đương hơn 15,3 triệu đồng) theo Luật Các bệnh truyền nhiễm của Thái Lan.

Thái Lan áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)

Chính quyền Bangkok kỳ vọng, quy định đeo khẩu trang sẽ giúp giảm dần số ca nhiễm COVID-19 theo ngày ở thủ đô Bangkok. Nguyên nhân là do Bangkok hiện dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 khi có gần 8.200 ca, cao gấp hơn 2 lần so tỉnh với tỉnh xếp thứ hai là Chieng Mai với hơn 3.100 ca.

Thái Lan áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Hiện Thái Lan ghi nhận trên 55.400 ca mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

Nhằm phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện khi cả nước đang nỗ lực ứng phó với làn sóng dịch thứ 3, Thái Lan đã tạm dừng việc tiếp nhận tất cả những người nước ngoài từ Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á này.

Hiện Thái Lan ghi nhận trên 55.400 ca mắc và 140 người tử vong vì COVID-19.

Ấn Độ vẫn là 'tâm chấn' của đại dịch, số ca tử vong tại Thái Lan lần đầu tiên ở mức hai con số Ấn Độ vẫn là "tâm chấn" của đại dịch, số ca tử vong tại Thái Lan lần đầu tiên ở mức hai con số

VTV.vn - Nhiều bệnh viện trên khắp Ấn Độ, trong đó có thủ đô New Delhi, ra thông báo nguồn oxy sắp cạn kiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước