Ca nhiễm mới và tử vong cao kỷ lục tại Thái Lan, Campuchia đóng cửa các chợ tại thủ đô

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/04/2021 16:53 GMT+7

Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi lại trên đường phố Bangkok ngày 23/4 trong bối cảnh Thái Lan đang bùng phát làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hôm nay, Thái Lan ghi nhận thêm 2.839 ca nhiễm mới COVID-19, tăng hơn 700 ca so với hôm trước, số ca tử vong là 8. Trong khi Campuchia đóng cửa các chợ tại thủ đô 14 ngày.

Phát biểu tối qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh, chính phủ nước này đã sẵn sàng đối phó với làn sóng lây nhiễm mới nhất.

Thái Lan hiện có hơn 300.000 viên thuốc Favipiravir dự trữ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trong khi sẽ nhập thêm 2 triệu viên nữa. Thái Lan cũng đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. Khoảng 840.000 người đã được tiêm chủng, một nửa trong số đó là nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Thái Lan đặt mục tiêu có 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tiêm cho 50 triệu người trong năm nay.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, Thái Lan đã cắt giảm dự báo số lượng du khách quốc tế xuống còn 3-4 triệu lượt trong năm nay, giảm một nửa so với hy vọng trước đó, đồng thời cũng hạ thấp dự báo doanh thu từ du lịch.

Ca nhiễm mới và tử vong cao kỷ lục tại Thái Lan, Campuchia đóng cửa các chợ tại thủ đô - Ảnh 1.

Campuchia đóng cửa tất cả chợ tại Phnom Penh. Ảnh: TTXVN

Campuchia đóng cửa các chợ tại thủ đô trong vòng 14 ngày

Campuchia đã đóng cửa tất cả các khu chợ do nhà nước điều hành và chợ dân sinh, hay chợ cóc tại thủ đô trong vòng 14 ngày.

Quyết định của chính quyền Phnom Penh đưa ra đêm qua nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng vì các khu chợ này được xác định là nguồn lây nhiễm lớn cho cộng đồng.

Tất cả các tiểu thương và nhân viên bảo vệ có mặt tại các chợ trên từ ngày 14/4 đến nay phải đi xét nghiệm COVID-19. Sau đó, những người này phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Những người vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Trước đó, hàng loạt chợ lớn và chợ dân sinh tại Phnom Penh đã bị đóng cửa sau khi hàng trăm tiểu thương và nhân viên bảo vệ, quản lý có kết quả dương tính với COVID-19. Với tình hình này, người dân sẽ gặp không ít khó khăn khi mua lương thực, thực phẩm.

Campuchia phạt tù người mở tiệc ăn nhậu giữa dịch COVID-19 Campuchia phạt tù người mở tiệc ăn nhậu giữa dịch COVID-19

VTV.vn - Tòa án tỉnh Kampong Cham ở Campuchia kết án một năm tù đối với người đàn ông tổ chức tiệc rượu vào thời gian giới nghiêm, giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước