Thái Lan bắt đầu phiên luận tội cựu Thủ tướng Yingluck

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 09/01/2015 19:42 GMT+7

Bà Yingluck Shinawatra

Ngày 9/1, Quốc hội Thái Lan bắt đầu phiên luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Quốc hội Thái Lan đã bắt đầu phiên luận tội cựu Thủ tướng Yingluck với các cáo buộc lơ là trách nhiệm dẫn đến việc không ngăn chặn được tình trạng tham nhũng, cũng như thất thoát trong chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.

Trong phiên luận tội ngày hôm nay (9/1), cựu Thủ tướng Yingluck đã chối bỏ hoàn toàn tất cả các cáo buộc xung quanh chương trình trợ giá gạo, gây tổn thất hàng tỷ USD.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết cách chức bà Yingluck với cáo buộc vi phạm hiến pháp và lạm quyền.

Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan cho biết, việc luận tội cựu Thủ tướng Yingluck sẽ hoàn tất trong tháng 1 này. Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Phiên luận tội tiếp theo sẽ diễn ra ngày 16/1 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước