Thái Lan bắt đầu tiến trình luận tội bà Yingluck

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 19:45 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Hội đồng lập pháp Thái Lan ngày 28/11 đã bắt đầu các thủ tục tiến hành luận tội cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra về cáo buộc liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

Cơ quan này tuyên bố, các phiên điều trần bà Yingluck sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 9/1 tới và dự kiến kéo dài 45 ngày trước khi tiến hành một cuộc bỏ phiếu về việc liệu có luận tội bà Yingluck hay không.

Luật pháp Thái Lan quy định, các quan chức có thể bị buộc tội kể cả khi đã mãn nhiệm. Nếu bị buộc tội, bà Yingluck có thể đối mặt với lệnh cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Hồi tháng 5 vừa qua, bà Yingluck đã bị phế truất sau khi phán quyết của một tòa án cho rằng, bà lơ là trách nhiệm trong việc giám sát chương trình trợ giá gạo và bị cáo buộc làm thất thoát 600 tỷ Bạt (18 tỷ USD) trong ngân sách nhà nước vì chương trình này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước