Thái Lan cấm nhiều loại sản phẩm làm từ nhựa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/07/2019 06:14 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến năm 2022, Thái Lan sẽ chấm dứt sử dụng các loại túi nylon mỏng, các loại hộp xốp đựng thực phẩm, các loại ống hút bằng nhựa và cốc nhựa sử dụng một lần.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-cha đã đưa ra thông báo trên nhân Ngày Quốc tế không túi nhựa 3/7.nÔng cho biết: "Chính phủ có kế hoạch thay thế các biện pháp từ giảm sử dụng đến cấm sử dụng, để có thể đạt được mục tiêu năm 2022 sớm hơn". Thủ tướng Thái Lan cũng đồng thời hối thúc người dân từ chối sử dụng túi nylon tại các cửa hàng tiện ích, siêu thị.

Cũng trong ngày 3/7, chuỗi trung tâm mua sắm The Mall nổi tiếng của Thái Lan bắt đầu tính phí cho túi nylon. Theo đó, khách hàng sẽ phải trả 1 Baht để mua 1 chiếc túi nylon sử dụng một lần. Số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại Thái Lan.

Xứ trà sữa Đài Loan cấm ống hút nhựa Xứ trà sữa Đài Loan cấm ống hút nhựa

VTV.vn - Từ tháng 7/2019, luật cấm ống hút nhựa chính thức có hiệu lực tại vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước