Thái Lan: Chủ cơ sở phải đăng ký động vật hoang dã nuôi nhốt

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/10/2016 09:29 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của Thái Lan đang thu thập dữ liệu của hổ đang sống nuôi nhốt trong dân cư.

Đây là một cố gắng của Chính phủ Thái Lan để ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Vườn Hổ Sriracha tại tỉnh Chonburi là địa điểm hấp dẫn khách du lịch khi nó có những màn biểu diễn hổ độc đáo. Tuy nhiên, cơ sở này vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động bảo vệ động vật, họ cho rằng, nuôi dạy hổ biểu diễn là hành động tàn nhẫn và cơ sở này cần phải đóng cửa.

Các nhân viên thuộc cơ quan bảo tồn động, thực vật hoang dã Thái Lan đang kiểm tra con chip và thu thập mẫu máu của những con hổ đang được nuôi nhốt tại đây. Họ cho biết, thuyết phục các chủ cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã đăng ký các cá thể họ nuôi nhốt rất khó khăn, nhưng đây là việc rất quan trọng, nhằm bảo đảm tính hợp pháp cho chính các cơ sở này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước