LHQ phát động chiến dịch chống buôn bán động vật hoang dã

VTV8-Chủ nhật, ngày 05/06/2016 13:30 GMT+7

7.000 loài động vật đã được ghi nhận tình trạng bị săn bắn, giết hại. (Ảnh minh họa: huffingtonpost.com)

VTV.vn - Một chiến dịch chưa từng có đã được LHQ phát động nhằm chống buôn bán động vật hoang dã trên toàn cầu.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2016.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các nước và người dân trên thế giới cùng ủng hộ chiến dịch này, thực hiện các cam kết và hành động để chấm dứt nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã. LHQ cũng khẳng định, ngăn chặn vấn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép là giải pháp then chốt để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức này.

Trước đó, LHQ đã công bố báo cáo về tình trạng buôn bán động vật hoang dã tại 120 quốc gia trên thế giới, trong đó 7.000 loài động vật đã được ghi nhận tình trạng bị săn bắn, giết hại và thường do các tổ chức tội phạm gây ra vì mục đích lợi nhuận. Nạn buôn bán động vật hoang dã đang đe dọa làm tuyệt chủng nhiều loại động vật, cướp đi di sản thiên nhiên của các nước, tạo lợi nhuận cho các tổ chức quốc tế.

Thế giới quyết tâm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã Thế giới quyết tâm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã

Tuyên bố London về Buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã đã được 46 nước thông qua ngày 13/2 tại London (Anh), nhằm thể hiện quyết tâm chấm dứt tình trạng này bằng nhiều giải pháp và hành động cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước