Thái Lan chưa hạn chế xuất khẩu gạo

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 12:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan cho biết nước này không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu gạo, bất chấp những lo ngại về an ninh lương thực gia tăng trên thế giới.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết cơ quan này đang theo dõi các thị trường gạo toàn cầu khi nhiều nước xuất khẩu gạo chủ chốt như: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam tạm ngừng xuất khẩu gạo để đảm bảo đủ lương thực tiêu dùng nội địa. 

Thái Lan không thể bị thiếu hụt lương thực hoặc gạo vì nhu cầu tiêu dùng nội địa chiếm 50% tổng sản lượng, trong khi xuất khẩu chỉ chiếm 32% sản lượng gạo mỗi năm và phần còn lại để lưu kho.

Campuchia đóng cửa các sòng bạc và hạn chế xuất khẩu gạo Campuchia đóng cửa các sòng bạc và hạn chế xuất khẩu gạo

VTV.vn - Ngày 30/3, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã yêu cầu đóng cửa tất cả các sòng bạc tại quốc gia này để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước