Thái Lan đề nghị các nước láng giềng hợp tác chống ô nhiễm bụi mịn

Nguyễn Mai-Thứ tư, ngày 29/03/2023 18:26 GMT+7

Các tòa nhà ở thủ đô Bangkok, Thái Lan chìm trong ô nhiễm không khí. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đã đề nghị các nước láng giềng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng hợp tác để chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng đã chỉ đạo các cơ quan tăng cường nỗ lực chống ô nhiễm khói mù, đồng thời cho biết, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đã gửi thư tới hai nước láng giềng Lào và Myanmar đề nghị hợp tác chống ô nhiễm khói mù, đặc biệt trong việc giải quyết nạn đốt nương làm rẫy.

Theo Thủ tướng Prayut, nông dân Thái Lan cũng phải hợp tác bằng cách tránh các hoạt động như vậy. Người dân được yêu cầu tránh lái xe vào những khu vực bị che phủ bởi khói mù dày đặc, vì khí thải là một trong những nguồn chính của bụi mịn PM2.5.

Dừng đốt rơm rạ để giảm ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại Thái Lan Dừng đốt rơm rạ để giảm ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại Thái Lan

VTV.vn - Ủy ban Môi trường Quốc gia Thái Lan đã yêu cầu toàn bộ 17 tỉnh ở miền Bắc nước này dừng các hoạt động đốt rơm rạ, đốt rừng cho đến cuối tháng 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước