Thái Lan kiểm soát chặt biên giới ngăn COVID-19 lây lan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/12/2020 06:00 GMT+7

Công ty Siam Bioscience dự kiến sẽ sản xuất vaccine COVID-19 tại Thái Lan từ giữa năm 2021. Ảnh: Bưu điện Bangkok

VTV.vn - Thái Lan đã ra lệnh tăng cường an ninh biên giới với Myanmar để ngăn chặn nhập cảnh bất hợp pháp.

Biện pháp được áp dụng sau khi giới chức y tế nước này xác nhận 1 phụ nữ Thái Lan dương tính COVID-19 sau khi nhập cảnh trái phép từ Myanmar.

Các lực lượng an ninh được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên liên hệ người dân để nắm tình hình tại biên giới. Các lực lượng cảnh sát di trú thực thi nghiêm túc luật pháp. Bất kỳ quan chức nào bị phát hiện có liên quan đến việc nhập cảnh bất hợp pháp sẽ bị truy tố.

Trước đó, một phụ nữ Thái Lan 29 tuổi được cho là đã nhiễm COVID-19 ở Myanmar và trốn về nước, được phát hiện dương tính khi đi khám bệnh tại tỉnh Chieng Mai.

COVID-19 khiến ngành công nghiệp ô tô Thái Lan “điêu đứng” COVID-19 khiến ngành công nghiệp ô tô Thái Lan “điêu đứng”

VTV.vn - Sản lượng ô tô của Thái Lan, nước xuất khẩu ô tô số 1 trong ASEAN, đang liên tục lao dốc trong năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước