Thái Lan làm sạch nước sông Mae Klong

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/10/2016 06:15 GMT+7

Xác một con cá đuối được phát hiện ngày 7/10. (Ảnh: Bangkokpost)

VTV.vn - Chính quyền tỉnh Samut Songkram của Thái Lan đã phát động chiến dịch làm sạch nước sông Mae Klong sau khi xảy ra hiện tượng cá đuối gai khổng lồ chết hàng loạt.

Hơn 1.000 người dân địa phương đã tham gia chiến dịch thu nhặt rác, làm sạch cửa sông Mae Klong. Hoạt động này diễn ra sau khi người ta phát hiện ít nhất 20 con cá đuối gai độc nước ngọt khổng lồ bị chết trên sông và các nhà nghiên cứu cảnh báo nước sông ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết này. Họ hy vọng chiến dịch làm sạch dòng sông sẽ cải thiện chất lượng nước và hạn chế thiệt hại.

Các chuyên gia cho rằng có thể mất vài năm để khôi phục số lượng loài cá hiếm này.

Cá đuối gai độc nước ngọt khổng lồ nằm trong số 200 loài cá đuối lớn. Chúng xuất hiện ở rất nhiều con sông ở Đông Nam Á và miền Bắc Australia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước