Mực nước sông Mekong tại Lào và Thái Lan tăng dần

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/03/2016 09:38 GMT+7

Mực nước trên sông Mekong tại Lào đang tăng dần trở lại.

VTV.vn - Tại Lào và Thái Lan trong vài ngày trở lại đây, mực nước sông Mekong bắt đầu tăng trở lại.

Tình hình hạn hán, ngập mặn nghiêm trọng tại các khu vực hạ lưu sông Mekong đã có chuyển biến sau khi Trung Quốc thực hiện xả nước tại thượng nguồn.

Người dân sống ven sông Mekong, đoạn chạy qua thủ đô Vientiane cho biết, trong 3 ngày qua, nước sông đã dâng lên hơn 1m. Trước đó, các quan chức thủy lợi tại tỉnh Nong Khai (Đông Bắc Thái Lan) cũng cho biết, mực nước sông Mekong chảy qua tỉnh này đã tăng 2,7cm, lên 1,8m. Tại huyện Chiang Saen, mực nước sông từ mức trung bình gần 2,5m nay đã lên gần 3,3m.

Theo kế hoạch, đợt xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở Vân Nam, Trung Quốc sẽ kéo dài đến ngày 10/4.

Trung Quốc xả nước về hạ lưu sông Mekong Trung Quốc xả nước về hạ lưu sông Mekong

VTV.vn - Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định mở các cửa xả của trạm thủy điện Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam để xả nước về hạ lưu sông Mekong.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước