Thái Lan ngăn chặn khủng hoảng dân số khi tỷ lệ sinh giảm mạnh

Quỳnh Chi (Theo The Canberra Times)-Thứ hai, ngày 07/03/2022 14:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Thái Lan đang nỗ lực khuyến khích người dân sinh thêm con để ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm mạnh ở nước này.

Chính quyền Thái Lan cung cấp dịch vụ tại những trung tâm chăm sóc trẻ em và sinh sản cho các bậc cha mẹ, đồng thời sử dụng hình ảnh của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhằm thu hút sự quan tâm của người dân trong việc giới thiệu những niềm vui trong cuộc sống gia đình.

Chiến dịch này được triển khai trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Thái Lan đã giảm gần 1/3 kể từ năm 2013, khi số ca sinh bắt đầu giảm. Năm 2021, Thái Lan ghi nhận ​​544.000 ca sinh mới, mức thấp nhất trong ít nhất 60 năm qua và thấp hơn con số 563.000 trường hợp tử vong.

Xu hướng nhân khẩu học của Thái Lan, thị trường mới nổi dựa vào lao động giá rẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, giống như một số quốc gia khác ở châu Á như Nhật Bản hay Singapore. Tác động của tỷ lệ sinh giảm mạnh ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều.

Quan chức y tế cấp cao Suwannachai Wattanayingcharoenchai nói: "Chúng tôi đang cố gắng làm chậm đà sụt giảm số ca sinh và đảo ngược xu hướng bằng cách thúc đẩy các gia đình sẵn sàng có con sớm hơn". Ông Wattanayingcharoenchai đề cập tới kế hoạch đưa ra các chính sách, qua đó các cặp vợ chồng sinh con và trẻ sơ sinh nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của nhà nước.

Kế hoạch này bao gồm mở các trung tâm hỗ trợ sinh sản (hiện còn giới hạn ở thủ đô Bangkok và các thành phố lớn khác) tại 76 tỉnh, sử dụng hình ảnh của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để gửi thông điệp.

Thái Lan ngăn chặn khủng hoảng dân số khi tỷ lệ sinh giảm mạnh - Ảnh 1.

Thái Lan ghi nhận 544.000 ca sinh vào năm 2021, con số thấp nhất trong 6 thập kỷ qua. (Ảnh: The Canberra Times)

Những chính sách như vậy có thể là quá muộn đối với những người như anh Chinthathip Nantavong, 44 tuổi, người đã cùng với bạn đời quyết định không sinh con trong cuộc hôn nhân 14 năm của họ.

"Nuôi một đứa trẻ tốn rất nhiều chi phí. Một học kỳ mẫu giáo cần tới 50.000 đến 60.000 Baht (2.060 USD đến 2.510 USD) và sau đó chi phí sẽ lên đến hàng triệu USD", anh Nantavong nói và cho biết thêm rằng, các quốc gia khác có những chính sách hỗ trợ, cơ sở chăm sóc và phúc lợi tốt hơn.

Thái Lan không phải quốc gia duy nhất trong khu vực đang phải vật lộn với tình trạng tỷ lệ sinh thấp, nhưng lại không ngang bằng về tiềm lực kinh tế so với một số nước phát triển hơn vốn phải dựa vào lao động nhập cư để hỗ trợ nền kinh tế của họ.

Các chuyên gia cho biết, khó có thể đảo ngược thực trạng này khi các điều kiện xã hội đã thay đổi, suy nghĩ về việc có con hiện đang bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về gia tăng nợ nần và việc phải chăm sóc người cao tuổi.

Học giả Teera cho biết, Thái Lan đang trên đường trở thành một "xã hội siêu già", trong đó số lượng người trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 1/5 dân số. Hiện khoảng 18% dân số Thái Lan ở độ tuổi trên 60.

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động/số người cao tuổi vào năm 2021 ở nước này là 3,4. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan dự báo, đến năm 2040, tỷ lệ này có thể là 1,7.

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử Tỷ lệ sinh tại Mỹ giảm mạnh nhất trong 50 năm Tỷ lệ sinh tại Mỹ giảm mạnh nhất trong 50 năm Tỷ lệ sinh tại Singapore năm 2020 giảm xuống mức thấp lịch sử Tỷ lệ sinh tại Singapore năm 2020 giảm xuống mức thấp lịch sử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước