Thái Lan phong tỏa có chọn lọc để kiềm chế dịch COVID-19

Ngọc Phương (Phóng viên THVN đưa tin từ ASEAN)-Chủ nhật, ngày 27/06/2021 06:16 GMT+7

VTV.vn - Quyết định phong tỏa có chọn lọc của Chính phủ Thái Lan chính thức có hiệu lực trong 30 ngày, bắt đầu từ 28/6.

Chính phủ Thái Lan đã quyết định đóng cửa những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Quyết định được đưa ra nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng về kinh tế có thể có đối với thủ đô Bangkok.

Theo đó, Thái Lan sẽ chỉ phong tỏa các khu tập thể công nhân xây dựng ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận cùng 4 tỉnh biên giới phía Nam; đồng thời áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người đến từ những khu vực có nguy cơ cao để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19.

Các dự án xây dựng ở trong khu vực phong tỏa cũng sẽ phải tạm dừng và các hợp đồng xây dựng sẽ được phép gia hạn. Những công nhân mất việc trong thời gian này sẽ được Bộ Lao động bồi thường 50% tiền lương theo quy định về trợ cấp thất nghiệp của Luật Bệnh truyền nhiễm. Theo ước tính, chỉ riêng ở Bangkok đã có hơn 400 khu tập thể công nhân xây dựng.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, Thái Lan đã có gần 211.600 người mắc COVID-19 kể từ khi làn sóng dịch thứ ba bùng phát hồi đầu tháng 4, chiếm gần 88% tổng số ca mắc bệnh tại nước này kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm 2020.

Thái Lan: Bangkok mở cửa trở lại sau 1 tháng phong tỏa Thái Lan: Bangkok mở cửa trở lại sau 1 tháng phong tỏa

VTV.vn - Không chỉ các nước ở châu Âu, Thái Lan cũng đã bắt đầu cho phép một số cửa hàng và điểm kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại sau một tháng phong tỏa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước