Thủ tướng Thái Lan bác đề xuất phong tỏa 5 tỉnh để chống COVID-19

Ngọc Phương - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 05/01/2021 19:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/1, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bác đề xuất phong tỏa 5 tỉnh từ Bộ Y tế nước này.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan ghi nhận 527 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, chủ yếu là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, Chính phủ Thái Lan vẫn chưa có kế hoạch phong tỏa 5 tỉnh gồm các tỉnh Samut Sakhon, Chonburi, Chanthaburi và Trat nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hiện cả 5 tỉnh đều đã áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan và người dân ở 5 địa phương này vẫn có thể đi lại.

Thủ tướng Thái Lan bác đề xuất phong tỏa 5 tỉnh để chống COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan đã bác đề xuất phong tỏa 5 tỉnh ở nước này. (Ảnh: AP)

Chính phủ Thái Lan cho biết, trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 527 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 521 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, đến nay, Thái Lan đã có 8.966 người mắc COVID-19, trong đó có 65 ca tử vong.

Trước những diễn biến của dịch COVID-19, Thán Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này cho tới cuối tháng 2, đồng thời yêu cầu người dân làm việc ở nhà, tránh tụ tập hoặc đi ra ngoài tỉnh.

Thái Lan có thêm 2 ca tử vong do COVID-19 Thái Lan có thêm 2 ca tử vong do COVID-19 Thái Lan khử trùng Quốc hội vì có bệnh nhân COVID-19 từng đến Thái Lan khử trùng Quốc hội vì có bệnh nhân COVID-19 từng đến Thái Lan có thêm 110 ca nhiễm COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày Thái Lan có thêm 110 ca nhiễm COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước