Thái Lan rút ngắn thời gian người nhập cảnh cách ly

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 23:26 GMT+7

Nhân viên y tế đang kiểm tra nhiệt độ đối với hành khách tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok). Ảnh: Bưu điện Bangkok

VTV.vn - Thái Lan hôm nay quyết định rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuống còn 10 ngày thay vì 2 tuần như hiện nay.

Quy định này áp dụng từ 1/4, đối với những người nhập cảnh không có giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy chứng nhận không mắc COVID-19. Còn những người có hai loại giấy trên thì sẽ cách ly 7 ngày.

Thời gian cách ly 14 ngày sẽ được duy trì đối với những người đến từ các khu vực xuất hiện biến thể của virus SARS-CoV-2.

Từ tháng 10 tới, biện pháp cách ly sẽ chỉ áp dụng đối với những người đến từ các khu vực cụ thể. Việc cách ly sẽ được thay thế bằng các thiết bị theo dõi và các biện pháp giám sát chặt chẽ.

Việc rút ngắn thời gian người nhập cảnh cách ly được Thái Lan đưa ra nhằm thúc đẩy ngành du lịch vốn đang chịu những thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra.

Thái Lan phát hiện ổ dịch có các ca mắc không có triệu chứng Thái Lan phát hiện ổ dịch có các ca mắc không có triệu chứng

VTV.vn - Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa khẩn cấp khu chợ Bang Khae, sau khi phát hiện hơn 80 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều không tỏ triệu chứng rõ rệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước