Thái Lan tăng cường an ninh trước phiên xét xử cựu Thủ tướng Yingluck

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/08/2017 14:10 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bắt tay với những người ủng hộ bà tại Tòa án Tối cao. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan đã được lệnh tăng cường an ninh tại Tòa án tối cao trước phiên xét xử cựu Thủ tướng Yingluck.

Sáng nay (1/8), cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có bài phát biểu cuối cùng, kêu gọi công lý trong phiên tòa xét xử bà liên quan đến chính sách lúa gạo gây nhiều tranh cãi. Cảnh sát Thái Lan đã được lệnh tăng cường an ninh, bởi lo ngại căng thẳng có thể xảy ra khi rất đông người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck tập trung tại Tòa án tối cao.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường giám sát mạng xã hội và sẽ bắt giữ những đối tượng đăng tải các thông tin mang tính kích động bất ổn. Hơn 1.000 người đã tụ tập bên ngoài Tòa án tối cao để thể hiện sự ủng hộ đối với cựu Thủ tướng Yingluck.

Bà Yingluck đang phải đối mặt với cáo buộc lơ là trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong chương trình trợ giá gạo khi bà còn làm Thủ tướng. Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ công bố phán quyết xét xử cựu Thủ tướng Yingluck vào ngày 25/8 tới.

Nếu bị kết án có tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với án 10 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước