Thái Lan tăng cường chống lừa đảo qua dịch vụ ngân hàng di động

Ban Thời sự/VOV-Thứ ba, ngày 28/05/2024 13:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bangkok Post)

VTV.vn - Thái Lan sẽ áp dụng biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo qua dịch vụ ngân hàng di động.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 28/5, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan sẽ áp dụng biện pháp mới để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động khỏi những kẻ lừa đảo sử dụng thẻ SIM "ma", và tài khoản ngân hàng “con la” - một mô hình ưa thích của tội phạm rửa tiền.

Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan - ông Prasert Jantararuangtong, tên của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động phải khớp với tên đăng ký thẻ SIM điện thoại mới có thể kích hoạt dịch vụ ngân hàng di động trên tài khoản. Nếu tên không khớp, chủ tài khoản phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động để đổi tên trên đăng ký thẻ SIM và sau đó mới có thể kích hoạt dịch vụ này.

Trong trường hợp tên trên thẻ SIM và tên tài khoản ngân hàng không khớp, các khách hàng vẫn có thể sử dụng sổ ngân hàng hoặc thẻ ATM để giao dịch tài chính như bình thường, nhưng không thể sử dụng tài khoản ngân hàng di động trên các thiết bị thông minh.

Việc kiểm tra tên chủ tài khoản ngân hàng di động và thuê bao điện thoại di động đã bắt đầu được triển khai. Tên của người dùng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng di động sẽ được xác thực trong vòng 120 ngày. Sau thời gian này, những người dùng dịch vụ ngân hàng di động đáng ngờ sẽ bị ngắt kết nối.

Theo Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan, có khoảng 106 triệu người sử dụng dịch vụ ngân hàng di động và trong số này có tới 30 triệu tên tài khoản không trùng với tên đăng ký của thẻ SIM. Ông Prasert cho biết biện pháp mới này dự kiến ​​sẽ vô hiệu hóa khoảng 100.000 tài khoản ngân hàng "con la" mỗi tháng, trong tổng số ước tính khoảng 1 triệu tài khoản như vậy đang hoạt động tại Thái Lan.

Tài khoản "con la" hay "Money mule account" là một phương thức rửa tiền được áp dụng khá phổ biến tại nhiều quốc gia. Nó có các ưu điểm khiến cho tội phạm rửa tiền đặc biệt ưa thích như ẩn danh, khó truy vết, khó phát hiện, dễ dàng thực hiện. Trong hoạt động rửa tiền, các đối tượng phạm tội sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử… của các cá nhân khác để chuyển tiền, lưu giữ tiền trong tài khoản. Những cá nhân, tổ chức chính là các "con la" cho đối tượng phạm tội và các "con la" này có thể nhận được thu nhập từ việc cho thuê, cho mượn các tài khoản của mình.

Các ngân hàng thương mại Thái Lan cũng đã đưa ra một số biện pháp để ngăn chặn gian lận thông qua hình thức ngân hàng di động, bao gồm kiểm soát chặt chẽ hơn việc mở tài khoản ngân hàng mới và áp dụng các bước xác thực sinh trắc học đối với các đối tượng thực hiện giao dịch chuyển tiền từ 50.000 đến 100.000 Baht (1.400 - 2.800 USD) thông qua ngân hàng di động.

Thái Lan bắt giữ 20 người tham gia đường dây lừa đảo qua điện thoại Thái Lan bắt giữ 20 người tham gia đường dây lừa đảo qua điện thoại

VTV.vn - 20 đối tượng gồm 5 người quốc tịch Ấn Độ và 15 người Thái Lan bị bắt với cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người trung niên ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước