Thái Lan tăng cường giáo dục giới tính

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 13:41 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thái Lan sẽ đưa phần kiểm tra về giáo dục giới tính và kỹ năng sống vào chương trình thi quốc gia bậc trung học trong năm 2018.

Đây là biện pháp nhằm nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản ở trẻ vị thành niên tại nước này.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2000-2014, Thái Lan có khoảng 1,5 triệu trẻ em chào đời có mẹ ở độ tuổi thiếu niên. Riêng trong năm 2016, gần 14% trong tổng số phụ nữ mang thai ở Thái Lan là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo con số thật có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Bộ Y tế Thái Lan cũng đang lên kế hoạch thiết lập các trung tâm theo dõi, thu thập số liệu thiếu niên mang thai ngoài ý muốn để có biện pháp hỗ trợ hoặc can thiệp kịp thời.

Em bé robot được sử dụng trong giáo dục giới tính Em bé robot được sử dụng trong giáo dục giới tính Giáo dục giới tính - Những điều cần biết Giáo dục giới tính - Những điều cần biết Thú vị tiết học giáo dục giới tính ở Ấn Độ Thú vị tiết học giáo dục giới tính ở Ấn Độ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước