Thái Lan tăng mức phạt với lái xe không có giấy phép

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 11:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: National multimedia)

VTV.vn - Thái Lan đang xem xét bổ sung Luật tăng hình phạt đối với những trường hợp lái xe khi không có bằng lái.

Mức phạt cao nhất sẽ tăng lên 50.000 Bath (tương đương 36 triệu đồng) và 3 tháng tù giam.

Theo thống kê, hiện có tới 8 triệu người tham gia giao thông không có bằng lái xe tại Thái Lan. Số vụ tai nạn giao thông tại nước này do người điều khiển không mang theo hoặc không có giấy phép lái xe tăng cao, chiếm đến 60%.

Đình chỉ tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM Đình chỉ tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM

VTV.vn - Ngày 27/6, đại diện hãng xe Tuấn Hiệp - hãng xe đăng ký hoạt động tại Bến xe Cà Mau - cho biết đã đình chỉ tại chỗ tài xế Nguyễn Duy Hiếu - người đã lái xe bằng chân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước