Thái Lan thành lập mạng lưới các trung tâm chống tin giả trên toàn quốc

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 02/02/2022 06:00 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Kinh tế số và xã hội Thái Lan Buddhipongse Punnakanta - Ảnh: Bangkok Post

VTV.vn - Nội các Thái Lan ngày 1/2 đã thông qua dự thảo quy định thắt chặt hơn nữa việc giám sát các phương tiện truyền thông xã hội nhằm chống nạn tin giả.

Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, theo quy định của Văn phòng Thủ tướng, Bộ Kinh tế và Xã hội số sẽ thành lập một trung tâm quốc gia có nhiệm vụ ngăn chặn, trấn áp và giải quyết các vấn đề liên quan đến tin giả. Trung tâm quốc gia này sẽ phối hợp với tất cả các bộ thành lập các trung tâm trấn áp thông tin sai lệch của riêng các bộ. Trong khi đó, Bộ Nội vụ sẽ thành lập các trung tâm chống tin giả ở tất cả các tỉnh, do tỉnh trưởng hoặc phó tỉnh trưởng đứng đầu.             

Các quan chức tại các trung tâm phải công khai bất kỳ tin giả nào trên mạng xã hội trong vòng 1 giờ kể từ khi phát hiện và thông báo ngay cho Cục Quan hệ Công chúng (PRD).           

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết, các quan chức của trung tâm cũng sẽ chịu trách nhiệm nộp đơn khiếu nại với cảnh sát để tiến hành các hành động pháp lý đối với những đối tượng tung tin giả. Trong khi đó, họ cũng có thể thông báo cho Bộ Kinh tế và Xã hội số để có thể xóa thông tin sai lệch khỏi các mạng máy tính ngay lập tức.             

Ông Thanakorn nêu rõ, dự thảo quy định của Văn phòng Thủ tướng về ngăn chặn, trấn áp và giải quyết vấn đề phát tán tin giả trên mạng xã hội sẽ là khuôn khổ để loại bỏ những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và có ảnh hưởng rộng rãi đến xã hội.           

Quy định mới sẽ bao gồm những tin giả gây rạn nứt xã hội, kích động bất ổn công cộng và tạo ra hiểu lầm xã hội. Quy định cũng sẽ đấu tranh với những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, các quyền của người dân, sự an toàn và tài sản của người dân, nền kinh tế, truyền thống và các thể chế quốc gia. 

Nhiều mạng xã hội cam kết chống tin giả trong mùa dịch COVID-19 Nhiều mạng xã hội cam kết chống tin giả trong mùa dịch COVID-19

VTV.vn - Hai mạng xã hội chiếm lượng lớn người dùng hiện nay là Facebook và Twitter vừa gỡ bỏ nhiều video liên quan đến Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước