Thái Lan thông qua gói hỗ trợ người dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/09/2022 16:38 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan hôm qua đã đồng ý tiếp tục cắt giảm thuế đối với dầu diesel thêm 2 tháng và gia hạn trợ giá điện cho đến tháng 12 năm nay.

Động thái trên nhằm giảm thiểu tác động từ việc giá năng lượng ca. Theo đó, Thái Lan sẽ gia hạn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel bán lẻ là 5 baht/lít (tương đương 3.200 VNĐ/lít) đến hết ngày 20/11/2022.

Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh việc cắt giảm thuế kéo dài sẽ dẫn đến mất nguồn thu, song việc gia hạn chính sách hỗ trợ là cần thiết.

Nếu chính phủ điều chỉnh giá dầu theo giá chung của toàn cầu thì điều này có thể sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt, qua đó cản trở sự phục hồi kinh tế.

Cũng trong ngày hôm qua, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt việc tăng lương tối thiểu từ ngày 1/10 tới, với mức tăng trung bình là 5%.

Đây là lần đầu tiên Thái Lan tăng lương tối thiểu trong 2 năm qua.

Các gói hỗ trợ triển khai cùng lúc - “Liều thuốc” tiếp sức người dân, doanh nghiệp vượt bão COVID-19 Các gói hỗ trợ triển khai cùng lúc - “Liều thuốc” tiếp sức người dân, doanh nghiệp vượt bão COVID-19

VTV.vn - Theo chuyên gia, các gói hỗ trợ bổ sung được triển khai cùng một lúc vào thời điểm này đều là những giải pháp kịp thời và cần thiết với người dân, doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước