Thái Lan thử nghiệm lắp đặt máy lọc không khí trên nóc xe bus ở Bangkok

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 17:43 GMT+7

Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Giao thông Thái Lan sẽ lắp đặt các máy lọc không khí trên nóc xe bus ở thủ đô Bangkok trong tháng 2/2020, sau đó mở rộng sang xe tải nếu kết quả khả quan.

Các máy lọc không khí đặt trên nóc xe bus không cần điện để hoạt động mà sử dụng nguyên lý hút không khí khi phương tiện di chuyển. Mỗi thiết bị lắp trên xe ô tô di chuyển với vận tốc 20 km/h có thể lọc 20.000m3 không khí trong một giờ. Như vậy, một xe bus được gắn máy lọc không khí có thể cung cấp không khí sạch cho 40.000 người trong một giờ. 

Màng lọc khí có giá khoảng 16 USD và có thể sử dụng tốt trong khoảng 2 - 3 tuần.


Máy lọc không khí khổng lồ tại Bangkok Máy lọc không khí khổng lồ tại Bangkok

VTV.vn - Giới chức Bangkok, Thái Lan đã lắp đặt một máy lọc không khí khổng lồ, trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí của thành phố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước