Máy lọc khí cháy hàng tại Hàn Quốc do ô nhiễm không khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/12/2019 16:19 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, ô nhiễm không khí đặc biệt là nồng độ bụi mịn trong mùa đông này đã khiến mặt hàng máy lọc khí luôn trong tình trạng cháy hàng.

Với đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet, hoặc tương đương 1/30 sợi tóc, bụi mịn có thể xâm nhập vào hệ tim mạch và hô hấp của con người, nhưng không chỉ ở ngoài đường, mà còn ngay ở trong nhà bằng cách len lỏiqua cách khe cửa. Chính vì vậy, tại Hàn Quốc thời gian qua, mặt hàng máy lọc không khí, hoặc điều hòa nhiệt độ có chức năng lọc các chất ô nhiễm luôn trong tình trạng cháy hàng và phải được bổ sung thường xuyên. Từ tháng 10 đến tháng 11 vừa qua, doanh số các sản phẩm này đã tăng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu lớn về máy lọc không khí, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ, đã khiến thị trường này phát triển nhanh chóng tại Hàn Quốc. Giá cá mỗi máy lọc dao động từ 100 đến 5.000 USD thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để máy lọc không khí phát huy tốt nhất hiệu quả, người dùng nên quan tâm đến 2 yếu tố. Thứ nhất là độ bao phủ không gian của máy và thứ hai là lưới lọc của máy. Lưới lọc cần được vệ sinh mỗi tuần và cứ mỗi sáu tháng phải được thay mới để đảm bảo chất lượng không khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước