Cục Thuế Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo đối với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, yêu cầu nộp hồ sơ thuế thu nhập cá nhân trước cuối tháng này. Những trường hợp vi phạm sẽ đối mặt với tiền phạt và các hình phạt bổ sung khác.
Giới chức Thái Lan cho biết, nhiều nhóm người hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Đáng chú ý là những người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp, các nhà bán hàng thương mại điện tử, người đánh giá sản phẩm và đặc biệt là các influencer - những người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nếu bị phát hiện trốn thuế, các cá nhân này không chỉ phải nộp lại khoản thuế còn thiếu mà còn bị tính thêm tiền phạt và lãi suất. Tổng nghĩa vụ thuế có thể bị đội lên gấp 5 lần so với số tiền gốc.
Theo báo cáo mới nhất, Thái Lan hiện có khoảng 2 triệu người sáng tạo nội dung toàn thời gian. Tổng lợi nhuận từ lĩnh vực này ước đạt 1,33 tỷ USD mỗi năm, cho thấy đây là một bộ phận đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số và lực lượng lao động của quốc gia.
Việc thúc đẩy tuân thủ quy định thuế không chỉ nhằm bảo đảm công bằng trong hệ thống tài chính quốc gia mà còn là bước đi quan trọng để Thái Lan bắt kịp xu hướng quản lý nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!