Thái Lan: Tổ chức bán hàng rong phục vụ người dân ở nhà

Hoàng Yến-Thứ tư, ngày 15/04/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan áp dụng tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn dịch COVID-19 đã tạo điều kiện cho những người bán hàng rong trở lại làm việc.

Những người bán hàng rong tại Thái Lan lái những chiếc ô tô bán nhiều mặt hàng tạp hóa từ trái cây cho đến thịt, phục vụ cho những người dân ngại ra ngoài do sợ dịch lây lan. Chợ bán sỉ Si Mum Muang đã cung cấp khoảng 800 xe bán hàng và hiện còn tạo nền tảng trực tuyến, lập sơ đồ tuyến đường các xe đi qua để người dân dễ dàng tìm kiếm. Việc này tạo thuận tiện cho người bán cũng như người mua. 

Được biết, trong thời gian này nhiều cơ sở kinh doanh trên khắp Thái Lan buộc phải đóng cửa do tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng. Hiện ở Thái Lan đã có hơn 2.600 người nhiễm COVID-19 với 41 ca tử vong vì dịch bệnh này.


Thái Lan đón Tết Songkran trong lặng lẽ do dịch COVID-19 Thái Lan đón Tết Songkran trong lặng lẽ do dịch COVID-19

VTV.vn - Người dân Thái Lan vừa lặng lẽ bước vào năm mới trong lúc toàn bộ đất nước "phong tỏa mềm" và có lệnh giới nghiêm vào ban đêm để phòng ngừa dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước