Thái Lan xây dựng “ngân hàng nước” để chống ngập lụt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 11:31 GMT+7

Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha thị sát công trình xây dựng giếng ngầm chứa nước chống ngập. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Thành phố Bangkok, Thái Lan đã xây dựng các "ngân hàng nước" ngầm dưới lòng đất nhằm giải cứu những khu vực trũng thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa.

Theo kế hoạch, 5 "ngân hàng nước" sẽ được hoàn tất trong năm nay. Dự án đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng ngay trong tháng 8.

Biện pháp chống lụt mới ở thủ đô Bangkok được thực hiện theo mô hình các "ngân hàng nước" ở Nhật Bản. Theo đó, các giếng bê tông khổng lồ được xây ngầm dưới lòng đất để trữ nước khi mưa to. Các giếng này cũng được kết nối với hệ thống ống dẫn nước và cống để chứa nước lụt.

Hiện hệ thống cống của Bangkok không đủ để thoát nước khi mưa lớn.

Mưa bão gây lũ lụt ở Thái Lan Mưa bão gây lũ lụt ở Thái Lan

VTV.vn - Tại Thái Lan, bão số 2, tên quốc tế là MUN, đã liên tiếp gây mưa và lũ quét tại tỉnh Samut Prakan ở gần thủ đô Bangkok, khiến hàng chục ngôi nhà bị ngập lụt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước