Thái Lan xét xử chủ mưu vụ lừa đảo hơn 1.000 du khách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/04/2017 06:46 GMT+7

Cảnh sát hướng dẫn du khách bị mắc kẹt tại sân bay ở Bangkok. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Theo báo chí Thái Lan, Pasit Arinchalatis, Giám đốc công ty quảng cáo tour du lịch "ma" giá rẻ tới Nhật Bản cho hơn 2.000 người, đã vừa phải ra hầu tòa tại thủ đô Bangkok.

Bà Pasit Arinchalatis đã bị bắt ngày 12/4 tại khu vực giáp biên giới với Myanmar, sau khi bí mật rời Bangkok và bỏ mặc hơn 1.000 du khách bị kẹt tại sân bay. Hiện số tiền thiệt hại của các nạn nhân trong vụ lừa đảo này vẫn đang được điều tra xác minh.

Trước đó, theo tờ Bangkok Post, các du khách trên đã trả khoảng 9.700 - 20.000 Baht (tương đương 281-580 USD) cho một công ty trong nước gọi là Wealth Ever để du lịch tới Nhật Bản dự kiến từ ngày 13-15/4. Tuy nhiên, sau đó không có nhân viên nào của công ty này đón khách tại sân bay như cam kết, thậm chí không đặt chuyến bay cho họ.

Nhiều hành khách đã rời sân bay sau khi phát hiện bị lừa đảo, trong khi những người khác vẫn ở sân bay Suvarnabhumi do không có phương tiện trở về nhà trong dịp lễ hội Songkran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước