Tháng 1/2019, Qatar rút khỏi OPEC

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 03/12/2018 18:28 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Qatar sẽ rút khỏi Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1/2019. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar vừa đưa ra tuyên bố bất ngờ này trong ngày 3/12.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia Trung Đông rút khỏi OPEC kể từ khi tổ chức này được thành lập. Qatar gia nhập OPEC từ năm 1961. Quyết định ra khỏi OPEC được thông báo trong bối cảnh giá dầu thế giới trong những ngày qua đã giảm xuống dưới 50 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 14 tháng qua. 

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar cho biết, quyết định của nước này về việc rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không xuất phát từ động cơ chính trị hay bất kỳ bất đồng nào với các nước thành viên OPEC khác.

OPEC tìm chiến lược mới cho thị trường dầu mỏ OPEC tìm chiến lược mới cho thị trường dầu mỏ

VTV.vn - OPEC sẽ tiếp tục cân nhắc những lựa chọn về điều chỉnh sản lượng của năm tới, theo đó đòi hỏi có những chiến lược mới để cân bằng thị trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước