Thánh địa Mecca trong ngày đầu tháng lễ Ramadan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 14:54 GMT+7

Thánh địa Mecca vắng người. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Do dịch COVID 19, Thánh địa Mecca chỉ có thưa thớt vài người trong ngày đầu tháng lễ Ramadan.

Hàng năm, những ngày này tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia luôn chật cứng tín đồ hành hương trong tháng lễ Ramadan. Thế nhưng, năm nay, chỉ có thưa thớt vài người tại đây trong ngày đầu tiên tháng ăn chay của người Hồi giáo.

Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử, 2 địa điểm linh thiêng nhất với người Hồi giáo là Thánh địa Mecca và Nhà thờ Nhà tiên tri Mohamed tại Medina, đều bị đóng cửa.

Do dịch COVID 19, tại các địa điểm này chỉ có các lãnh tụ Hồi giáo, nhân viên an ninh và một số nhân viên phục vụ được tham gia cầu nguyện.

Các tín đồ Hồi giáo sẽ không còn các chuyến hành hương lịch sử, không có các buổi cầu nguyện tập trung đông người như những năm trước đây. Thay vì đó, họ sẽ hành lễ tại nhà và nghe giảng kinh thông qua các ứng dụng trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước