Thành lập Trung tâm dữ liệu toàn cầu về COVID-19

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ năm, ngày 06/05/2021 06:24 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn. (Nguồn: DW)

VTV.vn - Đây là sáng kiến của Tổ chức Y tế thế giới, kết hợp với Đức, nhằm ứng phó với những dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai.

Một trong số những bài học sau đại dịch COVID-19 là chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ hơn cho những nguy cơ y tế công cộng cấp quốc tế.

Trung tâm thông tin dịch bệnh toàn cầu sẽ tập hợp các cơ quan chính phủ, các tổ chức học thuật, nhằm khai thác dữ liệu toàn cầu phục vụ công tác dự báo và ứng phó với những rủi ro dịch bệnh tiềm ẩn trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu Bộ Y tế Đức kêu gọi thế giới "cài đặt lại" cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh đến sự cấp thiết phải xác định được những nguy cơ dịch bệnh và truyền nhiễm trong thời gian nhanh nhất có thể sau khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện trên thế giới.

Bộ trưởng Y tế Đức cho rằng để đạt được mục tiêu trên, cần tăng cường hệ thống giám sát cảnh báo sớm toàn cầu bằng cách tăng cường thu thập dữ liệu liên quan đến y tế và phân tích những rủi ro liên quan.

Theo ông, sự ra đời của trung tâm thu thập dữ liệu toàn cầu là cần thiết bởi thế giới vẫn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với dịch bệnh.

Đảm bảo an toàn bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Đảm bảo an toàn bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch COVID-19, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã lên kế hoạch ứng phó để vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa đảm bảo kế hoạch bầu cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước