Thành phố Bắc Kinh cấm nhà mặt tiền kinh doanh

Thái Bình (PV thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 11/12/2018 16:12 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vừa đồng loạt ra quân dẹp tình trạng mua bán mặt tiền đường tại những nơi không nằm trong quy hoạch.

Đây là một chiến dịch lớn, một cách làm triệt để của chính quyền TP Bắc Kinh, được thực hiện rầm rộ tại những quận trung tâm của thành phố nhằm giải quyết nhiều vấn đề về văn minh đô thị.

Tại một tuyến phố sầm uất tại quận trung tâm Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, những căn hộ mặt tiền cách đây vài tháng được nhiều hộ dân ở tầng trệt chung cư tận dụng để mở hàng quán buôn bán, nay tất cả đã phải đồng loạt nghỉ bán và thay vào đó là những căn hộ được cải tạo lại khang trang.

Theo quy định mới, người dân chỉ được buôn bán tại những tuyến đường nằm trong quy hoạch bán hàng, những căn nhà mặt tiền không nằm trong diện quy hoạch buộc phải đóng cửa nghỉ bán, ai không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Trong đợt ra quân quy mô lớn lần này, lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ những biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, đóng cửa hàng quán không đủ các giấy phép hành nghề về an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe cho nhân viên, an ninh trật tự… Những cửa hàng bán đồ ăn uống, siêu thị mini do người dân tự ý mở trong nhiều năm nay tại các căn hộ tầng trệt chung cư đồng loạt bị đóng cửa.

Ngoài việc trả lại không gian cho người đi bộ, chiến dịch lần này còn hướng đến một mục tiêu lớn hơn, đó là khống chế dân số ở thành phố Bắc Kinh trong khoảng 25 triệu người để giải quyết căn cơ nhiều vấn đề của đô thị.

Thành phố Bắc Kinh cấm nhà mặt tiền kinh doanh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước