Trung Quốc cấm buôn bán các sản phẩm từ ngà voi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 12:26 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: The China Africa Project

VTV.vn - Trung Quốc sẽ cấm tất cả các hoạt động mua bán và chế biến các sản phẩm từ ngà voi. Đây là tuyên bố của Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra hôm 30/12.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh sản phẩm từ ngà voi sẽ phải dừng hẳn, chậm nhất vào tháng 3 năm 2017. Trước đó, Trung Quốc là quốc gia cho phép buôn bán sản phẩm ngà voi. Đây là thị trường ngà voi hợp pháp lớn nhất thế giới, ước tính 70% số ngà voi thế giới đuợc chuyển tới Trung Quốc tiêu thụ. Ngà voi là sản phẩm rất có giá tại Trung Quốc, 1 cân ngà voi có thể bán được đến hơn 1.000 USD.

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên đã hoan nghênh động thái của Trung Quốc và gọi đây là một "quyết định lịch sử, một cú hích lớn cho những nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng săn trộm voi ở châu Phi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước