Thành phố Frankfurt, Đức cấm ô tô chạy bằng diesel

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ tháng 2/2019, thành phố Frankfurt, trung tâm tài chính của Đức, sẽ cấm các phương tiện cũ chạy bằng diesel tham gia giao thông.

Theo phán quyết của tòa án tại Wiesbaden đưa ra ngày 6/9, từ tháng 2/2019, Frankfurt cấm các xe diesel đáp ứng tiêu chuẩn thải khí Euro-4 và cũ hơn cũng như các xe ô tô chạy bằng xăng đáp ứng các tiêu chuẩn Euro-1 và Euro-2, trong khi các xe diesel đáp ứng tiêu chuẩn Euro-5 sẽ bị cấm sử dụng từ tháng 9/2019.

Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp khác nhằm giảm ô nhiễm tại Frankfurt như sử dụng nhiều xe bus điện hơn, tăng phí đỗ xe ô tô và mở rộng các địa điểm áp dụng quy định giảm lượng xe ô tô lưu thông ở ngoại ô.

Lệnh cấm trên sẽ ảnh hưởng đến 1/4 số xe ô tô đăng ký tại Frankfurt.

Hamburg - Thành phố đầu tiên ở Đức thử nghiệm cấm xe chạy động cơ diesel Hamburg - Thành phố đầu tiên ở Đức thử nghiệm cấm xe chạy động cơ diesel Toyota ngừng bán xe dùng nhiên liệu diesel ở châu Âu Toyota ngừng bán xe dùng nhiên liệu diesel ở châu Âu Doanh số xe diesel tại Đức giảm Doanh số xe diesel tại Đức giảm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước